Quân đội Thái Lan cấm mọi cuộc biểu tình

Minh Nguyệt-Thứ sáu, ngày 30/05/2014 22:39 GMT+7

Binh sĩ Thái Lan và người biểu tình tập trung ở khu vực Tượng đài chiến thắng. (Ảnh: Todayonline)

Quân đội Thái Lan tuyên bố cấm tất cả các cuộc biểu tình và khẳng định tình trạng thiết quân luật sẽ tiếp tục được áp đặt nhằm chấm dứt bất ổn kéo dài đã 7 tháng qua tại đất nước này.

Quân đội Thái Lan đã triển khai lực lượng tại nhiều địa điểm quan trọng trong thành phố,cũng như tăng cường kiểm duyệt Internet trong bối cảnh có những lời kêu gọi biểu tình phản đối quy mô lớn trong ngày hôm nay (30/5) và các ngày cuối tuần này.

Theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, quân đội nước này sẽ không cho phép diễn ra bất cứ cuộc biểu tình phản đối nào, đồng thời khẳng định tình trạng thiết quân luật sẽ vẫn được tiếp tục áp đặt, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng khu vực.

Với tình hình hiện nay, ít có hy vọng bầu cử sẽ sớm được tổ chức tại Thái Lan, mặc dù Mỹ và nhiều nước kêu gọi đẩy nhanh quá trình này. Tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự cho biết, Thái Lan cần lập lại an ninh, trật tự và tiến hành cải cách trước khi tổ chức một cuộc bầu cử.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước