Quốc hội Đức tái bầu bà Merkel làm Thủ tướng

Vân Ly-Thứ ba, ngày 17/12/2013 21:06 GMT+7

Hôm nay (17/12), Quốc hội khoá 18 của Đức đã tái bầu bà Angela Merkel làm Thủ tướng.

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, chính trị gia 59 tuổi của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) được bầu lãnh đạo chính phủ của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

‘ Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ ba tại phiên họp Quốc hội ở Berlin ngày 17/12. (Ảnh: AFP)

Với tỷ lệ áp đảo 462 phiếu thuận, bà Merkel đã trở thành Thủ tướng gần 3 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ở Đức. Theo kế hoạch, sau khi được Quốc hội tái bầu, bà Merkel cùng nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cùng ngày. Dự kiến ngay trong tối nay, tân Chính phủ Đức sẽ họp phiên đầu tiên.

Nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Merlel bắt đầu sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Xã hội Dân chủ (SPD). Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng những ràng buộc chính sách và phân chia các vị trí chủ chốt trong nội các mà ba đảng thoả thuận có thể khiến việc cầm quyền của bà Merkel khó khăn hơn so với hai nhiệm kỳ đầu.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước