Quốc hội Moldova phê chuẩn Hiệp định liên kết với EU

Thu Giang-Thứ năm, ngày 03/07/2014 09:00 GMT+7

Tổng thống Moldova Nicolae Timofti (trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy. (Nguồn: Flickr)

Với 59 phiếu ủng hộ và 4 phiếu chống, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu, văn kiện được hai bên ký kết tại thủ đô Brussels của Bỉ hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Moldova, Iurie Leanca cho biết, việc phê chuẩn Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu sẽ giúp Moldova hội nhập vào nền kinh tế năng động của châu Âu.

Hiệp định này đặt ra khuôn khổ pháp lý về sự hợp tác giữa Moldova và EU, trong đó giúp Moldova trở thành một thị trường hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư và các khoản đầu tư sẽ mang lại công ăn việc làm và sự thịnh vượng cho người dân Moldova.

Trước đó ngày 27/6, Moldova đã ký Hiệp định liên kết với EU khi vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội về vấn đề này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước