Quốc hội Ukraine bàn giải pháp ổn định tình hình

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 14/05/2014 20:09 GMT+7

Thống đốc nhân dân tự xưng của tỉnh Luhansk Valeriy Bolotovc (giữa). (Ảnh: Kyivpost)

Quốc hội Ukraine hôm 13/5 đã họp để thảo luận các bước đi tiếp theo sau khi 2 tỉnh miền Đông là Donesk và Lugansk bỏ phiếu đòi tách khỏi Ukraine.

Các nghị sỹ đã nhất trí rằng cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào cuối tháng này sẽ là giải pháp tốt nhất để ổn định tình hình đất nước, đưa Ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cần thiết để qua đó phê chuẩn thỏa thuận miễn thị thực với Liên minh châu Âu (EU).

Sau cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới, Ukraine hy vọng sẽ ký các điều khoản cốt lõi liên quan tới Thỏa thuận Liên kết với EU, trong đó có một lộ trình tiến tới quy chế miễn thị thực cho các công dân Ukraine.

Quyền Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Turchynov đặt mục tiêu đạt được quy chế miễn thị thực với EU vào cuối năm nay.

Các công dân EU đã được miễn thị thực nhập cảnh Ukraine từ năm 2005.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước