Táo tợn vụ đánh bom đoàn xe quân sự ở Pakistan

Hương Thùy-Thứ hai, ngày 20/01/2014 07:27 GMT+7

Cảnh sát và binh sĩ Pakistan canh gác trên con đường dẫn đến hiện trường vụ nổ bom ở Bannu hôm 19/1. (Ảnh: AP)

Nhóm Tehreek-e-Taliban hôm 19/1 đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe quân sự tại một doanh trại quân đội ở Tây Bắc nước này làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Phát ngôn viên của nhóm trên cho biết vụ tấn công là một phần trong cuộc chiến chống lại chế độ thế tục ở Pakistan, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành những vụ tấn công tương tự trong tương lai.

Hiện lực lượng an ninh Pakistan đã phong tỏa hiện trường và điều tra việc làm cách nào chiếc xe cài bom trà trộn được vào đoàn xe quân sự nói trên. Tổng thống và Thủ tướng Pakistan ngay lập tức đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu này.

Tây Bắc Pakistan là khu vực có nhiều phần tử vũ trang có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Các đoàn xe quân đội Pakistan vẫn thường bị tấn công bằng bom, song một vụ tấn công bom ngay bên trong doanh trại quân đội đã cho thấy mức độ táo tợn của các tay súng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước