Tây Ban Nha để tang nạn nhân đường sắt

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 26/07/2013 07:20 GMT+7

 Sau vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng hôm 25/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố, cả nước sẽ để tang các nạn nhân xấu số trong ba ngày.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến ít nhất 78 hành khách thiệt mạng, hơn 140 người bị thương. Thủ tướng Rajoy tuyên bố ký sắc lệnh để tang chính thức 3 ngày cho các nạn nhân xấu số trên toàn đất nước Tây Ban Nha. Ông cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc của bản thân cũng như chính phủ Tây Ban Nha tới tất cả thân nhân của các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn.

Đoàn tàu chở 238 hành khách đã bị trật bánh ở khúc cua cuối đường hầm. Ít nhất 13 toa hành khách đã trật khỏi đường ray, trong đó 4 toa bị lật úp, nhiều toa tàu bị bốc cháy. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được điều tra, có thông tin cho biết đoàn tàu bị tai nạn khi đang di chuyển vượt giới hạn tốc độ cho phép là 80 km/giờ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước