Thái Lan bác đề nghị đàm phán của thủ lĩnh biểu tình

CBS-Thứ bảy, ngày 01/03/2014 07:13 GMT+7

Ông Suthep

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chalerm Yoobamrung đã bác đề nghị đàm phán của thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban, trong bối cảnh những người biểu tình tập trung tại các bộ nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck phải từ chức.

Ông Chalerm, người chịu trách nhiệm giám sát tình trạng khẩn cấp được áp đặt hồi tháng trước, cho rằng Thủ tướng Yingluck không nên đàm phán với ông Suthep bởi bà là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước, trong khi ông Suthep đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ vì lãnh đạo một phong trào bất hợp pháp.

Theo ông Chalerm, ông Suthep đưa ra đề nghị đàm phán là bởi số người tham gia biểu tình ngày một thuyên giảm. Trước đó ngày 27/2, ông Suthep đã đề nghị cùng với Thủ tướng Yingluck tranh luận tay đôi trên truyền hình. Đề nghị này được đưa ra vài tuần sau khi ông từ chối đàm phán.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước