Thái Lan chuẩn bị đối phó với biểu tình rầm rộ

PV-Thứ tư, ngày 08/01/2014 06:43 GMT+7

Lực lượng biểu tình ở Thủ đô Bangkok hôm 5/1. (Ảnh: THX)

Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng mất điện cũng như thiếu xăng dầu và khí đốt vào ngày 13/1 - thời điểm mà phe đối lập lên kế hoạch biểu tình rầm rộ với mục đích làm tê liệt Thủ đô Bangkok.

Dự kiến, hàng nghìn cảnh sát Thái Lan, bao gồm lực lượng quân cảnh, sẽ được huy động để duy trì trật tự trong ngày này.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Chaikasem Nitisiri đã cảnh báo người dân Thái Lan không được tham gia chiến dịch "chiếm đóng thủ đô" do thủ lĩnh phe đối lập Suthep Thausuban phát động dự kiến vào ngày 13/1. Ông Chaikasem Nitisiri khẳng định, chiến dịch này là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Về phần mình, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng luật An ninh Nội địa (ISA), hiện đang có hiệu lực tại Bangkok và 3 tỉnh lân cận, nhằm đối phó với chiến dịch của phe đối lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ sẽ ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, một biện pháp pháp lý nghiêm ngặt hơn ISA, để đối phó với cuộc tụ tập quy mô lớn sắp tới của phe đối lập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước