Thái Lan: Khủng hoảng chính trị, kinh tế gặp khó đầu năm mới

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 06:44 GMT+7

Biểu tình phản đối Chính phủ tại Bangkok. (Ảnh: AFP)

Chỉ số chứng khoán và trị giá đồng bath của Thái Lan đều xuống dốc trong ngày kinh doanh đầu tiên của năm mới, khi nước này đang lún sâu trong bất ổn.

Chỉ số chứng khoán Thái Lan giảm 2,7% , rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, còn đồng bath mất giá ngày thứ 10 liên tiếp so với đồng đola Mỹ. Diễn biến này phản ánh tâm trạng lo lắng của các nhà đầu tư trước tình hình bất ổn chính trị với viễn cảnh không chắc chắn của cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 2/2 sắp tới.

Thủ lĩnh phe đối lập Thái Lan Suthep Thausuban đã kêu gọi tuần hành quy mô lớn vào ngày 13/1 tới, nhằm làm tê liệt Thủ đô Bangkok.

Cuộc khủng hoảng chính trị đã tác động nặng nề đến Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á, vốn đã gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu giảm sút.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước