Thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ tới Syria

Lan Anh-Thứ hai, ngày 19/08/2013 11:39 GMT+7

Các thanh sát viên LHQ hôm 17/8 đã tới Thủ đô Damascus của Syria, bắt đầu cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Nhóm thanh sát viên đứng đầu là chuyên gia người Thụy Điển Aake Sellstroem dự kiến sẽ đến khu vực Khan al-Assal, nằm gần thành phố Aleppo. Đây là nơi Chính phủ Tổng thống Al Assad cáo buộc lực lượng nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học làm chết 26 người hôm 19/3, trong đó có 16 binh sĩ Syria, trong khi phe đối lập lại nói rằng các lực lượng Chính phủ đã thực hiện vụ tấn công.

‘ Các quan sát viên LHQ nói chuyện với người dân khi đến thị sát tại quận Khalidiya, thuộc thành phố Homs, ngày 21/4. (Ảnh: AFP)

Chính quyền Syria đã kêu gọi LHQ tiến hành điều tra ngay từ tháng 3 và nhấn mạnh rằng cần tập trung điều tra tại Khan al-Assal nhưng Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định sẽ điều tra thêm tại các địa điểm khác.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước