Thổ Nhĩ Kỳ có thể trưng cầu dân ý

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 13/06/2013 17:06 GMT+7

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/6 cho biết, có thể tiến hành trưng cầu dân ý về việc quy hoạch công viên Gezi ở thành phố Istanbul - tâm điểm của làn sóng biểu tình trên toàn quốc hiện nay.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gặp các thủ lĩnh của phòng trào biểu tình để xoa dịu căng thẳng. Đồng thời, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu những người biểu tình dựng trại ở công viên Gezi gần hai tuần qua, rời đi càng sớm càng tốt, nếu không muốn đối mặt với cảnh sát.

‘ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, người biểu tình ở Thủ đô Ankara đã bác bỏ đề xuất của Chính phủ về một cuộc trưng cầu dân ý có thể có và cho rằng nó vô nghĩa. Họ cũng bỏ ngoài tai yêu cầu giải tán biểu tình của Chính phủ.

Cũng trong ngày 12/6, Liên minh châu Âu đã hoan nghênh cuộc gặp giữa Thủ tướng Erdogan và đại diện những người biểu tình đồng thời kêu gọi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra nguyên nhân bùng phát bạo lực từ những cuộc biểu tình hòa bình ban đầu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước