Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc LHQ họp bàn về Ai Cập

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 16/08/2013 07:59 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan, hôm 15/8 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ nhanh chóng triệu tập một cuộc họp về tình trạng bạo lực tại Ai Cập.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau các vụ trấn áp của lực lượng an ninh Ai Cập nhằm vào những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi vào ngày 15/8 khiến ít nhất 525 người thiệt mạng.

‘ Một người biểu tình ngồi khóc bên thi thể của những thân. (Ảnh: AFP)

Ông Erdogan đã gọi các vụ tấn công người biểu tình tại Ai Cập là hành động "thảm sát" và kêu gọi hành động pháp lý nhằm vào những ai chịu trách nhiệm các vụ tấn công này.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong số những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Morsi thuộc lực lượng Hồi giáo tại Ai Cập. Trong tuyên bố, ông Erdogan cũng phê phán thái độ của các nước phương Tây mà ông cho là "làm ngơ" trước cuộc đảo chính quân sự tại Ai Cập, cũng như tình trạng đổ máu hậu đảo chính tại quốc gia Bắc Phi này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước