Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc công tác giải cứu các thợ mỏ thiệt mạng

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 18/05/2014 19:54 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz thông báo, công tác giải cứu thợ mỏ trong vụ sập mỏ ngày 13/5 ở thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa đã chấm dứt. Con số thợ mỏ thiệt mạng cuối cùng lên tới 301 người.

Theo giả thuyết được đưa ra cho đến nay, cháy và nổ khí mỏ gây ra sập đường hầm xảy ra do sự cố tại trạm biến thế ở độ sâu 150m dưới mặt đất.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, mọi bất cẩn từ phía công ty vận hành mỏ nếu được phát hiện sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, công ty phủ nhận giả thuyết này, giải thích rằng vị trí trạm biến thế ở cách xa nơi xảy ra cháy.

Vụ tai nạn tại Soma là vụ có số nạn nhân cao nhất trong lịch sử ngành khai thác mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tới 48.000 thợ mỏ làm việc tại 740 mỏ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước