Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ lượng lớn hóa chất

Úy Thương-Thứ ba, ngày 05/11/2013 22:28 GMT+7

Giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/11 thông báo đã thu giữ một lượng lớn hóa chất đang tìm cách vượt biên trái phép sang Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria.

Đây là những hóa chất "có thể chế tạo thành vũ khí hóa học".

‘ Hình ảnh một thanh sát viên của OPCW làm việc tại một điểm bí mật được chiếu trên truyền hình Syia. (Ảnh: AFP)

Theo lực lượng kiểm soát Thổ Nhĩ Kỳ, một đoàn gồm 3 xe đã cố gắng vượt biên trái phép gần thị trấn Đông Nam Reyhanli của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cảnh sát bán quân sự đã buộc phải nổ súng vào lốp để dừng xe, 3 tài xế đã nhảy khỏi xe và chạy về hướng Syria. Một trong số chúng đã bị bắt, song quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết thông tin cụ thể của đối tượng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ được 20 gói chất độc Sulfur, nặng 1000kg, và 8 thùng hóa chất được che đậy kỹ càng.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học mới đây cho biết, Syria đã hoàn thành việc phá hủy hoặc vô hiệu hóa toàn bộ các cơ sở sản xuất và điều chế chất độc hóa học mà nước này từng công bố trước thời hạn chót 1/11, đáp ứng bước đầu tiên trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước