Thủ lĩnh đối lập Thái Lan có thể không ra tranh cử

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 02/05/2014 09:36 GMT+7

Ông Abhisit Vejjajiva

Thủ lĩnh đối lập Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua (1/5) tuyên bố, sẵn sàng không ra tranh cử chức Thủ tướng nếu đề xuất cải cách của ông nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan hiện nay được tất cả các bên chấp thuận.

Động thái này được đưa ra 1 ngày sau khi chính phủ tạm quyền và Ủy ban Bầu cử Thái Lan thống nhất phương án tổ chức lại cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20/7 tới. Ông Abhisit, Chủ tịch Đảng dân chủ Thái Lan cho biết sẽ công bố nội dung đề xuất cải cách trong một vài ngày tới.

Tuy nhiên, phản ứng trước bước đi này, phó phát ngôn viên đảng Vì nước Thái của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, tỏ ra ngờ vực, cho rằng có thể đây chỉ là động thái gây sức ép nhằm đẩy lùi ngày tổ chức tổng tuyển cử.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước