Thủ tướng lâm thời Libya từ chức

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 14/04/2014 10:38 GMT+7

Thủ tướng lâm thời Libya Abdullah al-Thani. (Ảnh: AFP)

Hôm 13/4, Thủ tướng lâm thời Libya, Abdullah al-Thani, đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội Libya, chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi nắm giữ vị trí đứng đầu nhà nước từ người tiền nhiệm bị phế truất Ali Zeidan.

Trong bức thư gửi Đại hội nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Libya), ông Thani nêu rõ ông sẽ không tiếp nhận chức Thủ tướng sau một "vụ tấn công phản bội" nhằm vào ông và gia đình.

Tuy nhiên, ông Thani khẳng định sẽ vẫn làm việc với tư cách là một Thủ tướng tạm quyền cho tới khi một Thủ tướng mới được bỏ nhiệm.

Quyết định của ông Abdullah al-Thani được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Quốc hội Libya yêu cầu ông thành lập một nội các mới và chỉ vài tuần sau khi người tiền nhiệm của ông là Ali Zeidan bị cách chức do không thể kiểm soát được tình trạng vô pháp luật đang phủ bóng đen lên quốc gia Bắc Phi này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước