Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức CHDCND Lào

Thanh Thủy-Chủ nhật, ngày 17/11/2013 21:00 GMT+7

Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

 Hôm nay (17/11), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thăm chính thức CHDCND Lào. Lễ đón Thủ tướng Shinzo Abe đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Viêng Chăn.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí cung cấp viện trợ cho 4 dự án tại Lào bao gồm: dự án cho vay lãi suất thấp để thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo; dự án mở rộng ga hành khách sân bay quốc tế Vắt-tày giai đoạn 3; dự án phá dỡ bom mìn chưa nổ và dự án xây dựng cầu Sê-kong. Bốn dự án trên sẽ được ký kết trong dịp Thủ tướng Lào thăm và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản tại Tokyo vào tháng sau.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện Chương trình giao lưu giữa thanh niên sinh viên Nhật Bản - Đông Nam Á với sự tham gia của khoảng 1.500 người trong 5 năm tới; nhất trí mở văn phòng đại diện của Cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế Nhật Bản (JETRO) tại thủ đô Viêng Chăn trong thời gian sớm nhất; phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động và sự kiện nhằm thúc quan hệ hợp tác giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Lào và Nhật Bản trong năm 2015.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong thông báo về việc miễn thị thực đối với hộ chiếu công vụ của Nhật Bản nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu giữa hai nước. Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ giữa hai nước.

Tiếp đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tới chào Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Tại buổi tiếp, đồng chí Choummaly Sayasone đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và coi chuyến thăm là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai nước Lào và Nhật Bản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước