Thủ tướng Ukraine tuyên bố tới Mỹ thảo luận vấn đề Crimea

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 10/03/2014 06:05 GMT+7

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk hôm 9/3 cho biết, ông sẽ đến Mỹ trong tuần này để thảo luận về tranh cãi với Nga liên quan đến khu vực tự trị Crimea ở miền Nam Ukraine.

Phát biểu khi bắt đầu một cuộc họp Chính phủ tại Thủ đô Kiev, ông Yatseniuk cho biết, chuyến thăm tới Mỹ lần này của ông là để tổ chức các cuộc gặp cấp cao nhằm giải quyết tình hình trên theo các mối quan hệ song phương và đa phương của Ukraine. Tuy nhiên, ông Yatseniuk chưa công bố thời gian cụ thể và thông tin khác của chuyến đi này.

Tuyên bố trên của ông Yatseniuk được đưa ra vào thời điểm nước CH tự trị Crimea tuyên bố sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới về vấn đề sát nhập vào LB Nga. Nghị viện Crimea cũng vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết về sáp nhập vào LB Nga, đồng thời đề nghị Tổng thống và Quốc hội Nga xem xét bắt đầu các thủ tục sáp nhập Crimea vào LB Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước