Tổng thống Ai Cập thăm Ấn Độ

Anh Phương-Thứ tư, ngày 20/03/2013 07:00 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn độ, hôm 19/3, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Tổng thống Morsi đã thảo luận với Thủ tướng Manmohan Singh về cách thức tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực như văn hóa, thương mại và du lịch.

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự đồng thuận về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ kí kết các thỏa thuận để đẩy mạnh hơn nữa và đa dạng hóa đầu tư, thương mại song phương giữa 2 nước – hiện đạt 5,5 tỷ USD.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Morsi sau 2 năm nhậm chức Tổng thống Ai Cập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước