Tổng thống Mông Cổ thăm Triều Tiên

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 28/10/2013 20:00 GMT+7

Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj hôm nay (28/10) đã đến Bình Nhưỡng trong chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ song phương với CHDCND Triều Tiên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới Bình Nhưỡng kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền cuối năm 2011.

‘ Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj. (Ảnh: AFP)

Đón Tổng thống Mông Cổ tại sân bay quốc tế Sunan ở Thủ đô Bình Nhưỡng có Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam. Theo kế hoạch, Tổng thống Mông Cổ sẽ có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về các vấn đề song phương và khu vực.

Triều Tiên và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1948. Năm 1999, quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng do Ulan Bator ủng hộ Chính sách Ánh Dương của Hàn Quốc, nhưng sau đó đã được cải thiện kể từ năm 2002.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước