Tổng thống Myanmar thăm Anh

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 16/07/2013 07:03 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein hôm 15/7 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Anh kéo dài hai ngày.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Myanmar tới Anh trong suốt 25 năm qua.

Phát biểu tại buổi đón tiếp Tổng thống Thein Sein, Thủ tướng nước chủ nhà Cameron nhấn mạnh rằng, hiện có nhiều lĩnh vực để Anh và Myanmar cùng hợp tác như thương mại - đầu tư, mối quan hệ viện trợ và phát triển, cũng như tăng cường kết nối trong các hạng mục quân sự.

‘ Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Myanmar Thein Sein. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Cameron cũng đánh giá cao những thành quả mà Myanmar đã đạt được thông qua các cuộc cải cách, song ông cũng hối thúc Tổng thống Thein Sein nỗ lực hơn nữa để chấm dứt cuộc xung đột sắc tộc trong nước từng làm hàng trăm người thiệt mạng.

Kể từ năm 2011 khi Tổng thống Thein Sein tiến hành công cuộc cải cách, mối quan hệ giữa Myanmar và phương Tây được cải thiện rõ rệt. Với thị trường khoảng 60 triệu dân, Myanmar đang nổi lên như điểm đến đầy hấp dẫn đối với các công ty nước ngoài.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước