Tổng thống Syria kêu gọi đẩy nhanh đối thoại dân tộc

Hương Linh-Thứ năm, ngày 28/03/2013 23:37 GMT+7

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: AP)

Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 27/3 đã có cuộc họp với các thành viên Ủy ban chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch chính trị mà ông Assad hy vọng có thể giúp chấm dứt 2 năm nội chiến đẫm máu giữa quân Chính phủ và Lực lượng nổi dậy ở nước này.

Tổng thống Assad đã kêu gọi Ủy ban này tăng gấp đôi các nỗ lực, nhằm đảm bảo các cuộc đối thoại dân tộc trong tương lai đem lại kết quả. Ông Assad cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình đối thoại giữa tất cả các Đảng phái tại Syria để đạt được kết quả.

Đối thoại dân tộc nằm trong kế hoạch 6 điểm được ông Assad đưa ra hồi tháng 1 năm nay nhằm mục tiêu đi đến hòa bình. Theo kế hoạch này, Chính phủ của Tổng thống Assad sẵn sàng mở các cuộc đối thoại nhưng chỉ với những thành viên không vũ trang của Lực lượng đối lập.

Động thái mới nhất của Tổng thống Assad diễn ra khi Liên minh Dân tộc Syria đối lập vừa tiếp quản chiếc ghế đại diện duy nhất của Syria tại Liên đoàn Arab và tiếp quản đại sứ quán Syria tại Thủ đô Doha của Qatar.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước