Trung Quốc giải cứu 94 trẻ em, phụ nữ bị bắt cóc

CSTN-Chủ nhật, ngày 29/09/2013 17:57 GMT+7

 Cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu 92 trẻ em và 2 phụ nữ bị bắt cóc đem đi bán, đồng thời bắt giữ hơn 300 nghi phạm.

Sau 6 tháng tiến hành điều tra, Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành đột kích vào một loạt các địa điểm tại 11 tỉnh trên cả nước, giải cứu 92 trẻ em và 2 phụ nữ bị một băng nhóm bắt cóc để đem bán, đồng thời bắt giữ hơn 300 nghi phạm. Đây được coi là một trong những vụ án lớn nhất trong nhiều năm qua ở Trung Quốc.

Truyền thông địa phương cho biết, đường dây buôn người này đã bắt cóc trẻ em, phụ nữ ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, rồi đưa các nạn nhân đến các khu vực khác để bán.

‘ Cảnh sát giải cứu 92 trẻ em Trung Quốc bị bắt cóc đem đi bán (Ảnh: Reuters)

Truyền thống thích con trai, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, cộng thêm chính sách một con nghiêm ngặt là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng buôn bán trẻ em và phụ nữ tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc điều chỉnh luật, áp dụng các hình phạt nặng hơn đối với những người mua và bán trẻ em, kể cả những bậc cha mẹ nhẫn tâm bán con.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước