Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác với Trung và Đông Âu

Lan Anh-Thứ ba, ngày 27/08/2013 03:13 GMT+7

Trong cuộc gặp ngày 26/7 với Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đang ở thăm Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với các nước khu vực Trung và Đông Âu.

Ông Tập Cận Bình khẳng định chủ trương của Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ các công ty nước này đầu tư vào khu vực Trung - Đông Âu cũng như sẵn sàng tạo điều kiện để hàng hóa các nước Trung và Đông Âu dễ dàng tiếp cận thị trường hơn 1,3 tỷ dân của Trung Quốc.

‘ Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)



Về phần mình, Tổng thống Nikolic khẳng định Trung Quốc là đối tác tin cậy của Serbia. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc cũng như hoan nghênh các công ty Trung Quốc tới Serbia làm ăn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước