Trung Quốc bắt đầu xét xử vụ án Bạc Hy Lai

Bích Thảo-Thứ năm, ngày 22/08/2013 14:15 GMT+7

Hôm nay (22/8), cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị đưa ra xét xử về các tội danh nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực tại Tòa án trung cấp nhân dân Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8 giờ 43 phút (giờ địa phương). Tiến trình xét xử được cập nhật trên trang blog chính thức của tòa án.

‘ Ông Bạc Hy Lai xuất hiện tại tòa. (Ảnh: Weibo)

110 người, trong đó có 5 người thân của bị cáo Bạc Hy Lai được phép tham dự phiên tòa. Phiên tòa diễn ra dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Nhiều tuyến đường xung quanh tòa án bị cấm qua lại. Các lực lượng an ninh lập thành hàng rào trước cửa tòa án.

Ông Bạc Hy Lai là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Vụ án diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo khóa mới của Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng.

Trước đó, ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc lợi dụng chức quyền nhận hối lộ, tham ô công quỹ với số lượng đặc biệt lớn, lạm dụng chức quyền khiến lợi ích của nhà nước và nhân dân bị tổn hại to lớn với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước