Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng về chiến lược quốc phòng của Nhật Bản

Nguyệt Hà-Thứ tư, ngày 18/12/2013 06:00 GMT+7

Trung Quốc và Hàn Quốc đã có phản ứng sau khi Tokyo thông qua chiến lược quốc phòng mới hướng tới việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm 17/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố, chính sách của Nhật Bản về quân sự và an ninh liên quan tới định hướng phát triển quốc gia và sẽ ảnh hưởng tới an ninh khu vực, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản tôn trọng các quan ngại an ninh "chính đáng và hợp lý" của các quốc gia trong khu vực.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng hối thúc Nhật Bản ngừng lặp lại các tuyên bố về chủ quyền đối với các hòn đảo nhỏ do Hàn Quốc kiểm soát trên biển Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Young bày tỏ "rất lấy làm tiếc trước việc Nhật Bản tiếp tục đưa ra các tuyên bố lãnh thổ phi lý đối với đảo Dokdo (tức Takeshima theo cách gọi của Nhật Bản).

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi lại video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước