Trung Quốc xây đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 15/02/2014 19:59 GMT+7

Vị trí dự kiến của đường hầm. (Đồ họa: SCMP)

Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, trị giá 36 tỷ USD.

Dự án này nhằm rút ngắn đường đi giữa hai thành phố cảng miền Bắc nằm trong khu vực hay xảy ra động đất. Đường hầm dự kiến dài 123km, nối thành phố Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh và thành phố Yên Đài ở tỉnh Sơn Đông.

Đường hầm này khi khánh thành sẽ vượt chiều dài của cả 2 đường hầm dưới nước dài nhất thế giới hiện nay cộng lại, đó là đường hầm Seikan của Nhật Bản nối Honshu và Hokkaido và đường hầm xuyên qua eo biển Manche, nối Anh và Pháp.

Đường hầm này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026 và sẽ đủ tiêu chuẩn để xe có thể chạy với vận tốc 220km/h trong đường hầm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước