CEO Microsoft hối tiếc vì Windows Vista thất bại

Ngọc Linh (Dịch)-Thứ hai, ngày 26/08/2013 17:53 GMT+7

Giám đốc Điều hành của Microsoft vừa thông báo sẽ nghỉ hưu trong vòng 12 tháng tới. Ông cho biết, hối tiếc lớn nhất của ông trong quá trình làm việc tại Microsoft là để Windows Vista thất bại.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với ZDNet, ông Steve Ballmer cho biết, ông chưa bao giờ nghĩ tới việc ông sẽ làm gì sau khi rời công ty công nghệ khổng lồ Microsoft, nơi ông đã gắn bó hơn 13 năm qua.

"Thành thật mà nói, tôi không biết sẽ làm gì sau khi không làm việc tại Microsoft nữa. Tôi đã dành cả cuộc đời mình cho gia đình và Microsoft. Tôi không có thời gian để nghĩ về những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ không có thời gian để làm điều đó cho đến khi hội đồng quản trị tìm được một người kế nhiệm vị trí này", ông Ballmer đã chia sẻ khi được hỏi điểm đến tiếp theo của ông là gì.

Khi được hỏi về điều thất vọng lớn nhất trong thời gian lãnh đạo Microsoft, ông Ballmer nhanh chóng đưa ra câu trả lời là Windows Vista mà không đề cập gì về Windows 8 hay sự khởi đầu chậm chạp của nền tảng này với doanh số bán hàng thấp hơn kỳ vọng.

"Tôi sẽ nói rằng, có lẽ điều tôi hối tiếc nhất chính là những gì mà tôi đã làm với Longhorn (tên mã của Vista) và Vista. Bạn biết đấy, khi cả một đội ngũ kỹ sư phát triển sản phẩm nhưng cuối cùng sản phẩm ấy lại không chứng minh được là nó có giá trị, điều đó thật tệ hại”, ông Ballmer cho biết.



Được biết, nền tảng Windows Vista đã chính thức phát hành vào ngày 30/1/2007. Nền tảng này đã phải đối mặt với hàng loạt các chỉ trích bao gồm cả giá thành và yêu cầu phần cứng. Microsoft buộc nhiều người dùng nâng cấp hệ thống của họ chỉ để chạy Windows Vista, tuy nhiên, một số tính năng như giao diện Aero đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất hoạt động của máy tính.

Bên cạnh đó, doanh số bán Vista chưa bao giờ đạt con số ấn tượng, vì vậy Vista hiện nay chỉ có mặt trên khoảng 5% số lượng máy tính trên toàn thế giới, trong khi đó, Windows XP, hệ điều hành 11 năm tuổi sẽ bị “khai tử” trong vòng 8 tháng tới, vẫn đang hiện diện trên 37% hệ thống máy tính toàn cầu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước