Chế tạo thành công mạch điện siêu nhỏ

Thanh Hà-Thứ tư, ngày 15/01/2014 15:51 GMT+7

Kính áp tròng thông minh có khả năng theo dõi sức khỏe đôi mắt của bệnh nhân có thể sớm trở thành hiện thực khi mới đây các nhà khoa học Thụy Sỹ đã chế tạo ra mạch điện chỉ nhỏ bằng 1/50 sợi tóc con người.

Mạch điện đủ nhỏ và mềm dẻo đến mức có thể bọc quanh một sợi tóc mà không bị đứt vừa được trình làng tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ. Nhóm các nhà khoa học phát minh ra mạch điện này có biết, nó có thể được ứng dụng để dệt thành vật liệu cho các đồ vật “thông minh”, hoặc được gắn lên da người để làm các bộ phận cảm ứng theo dõi chức năng cơ thể.

Mạch điện siêu mảnh có chiều dày tối đa 0,001mm, tức là nhỏ hơn sợi tóc người đến 50 lần. Mạch điện trong suốt này cũng đủ mảnh để gắn lên bề mặt của kính áp tròng. Đồng nghĩa với việc nó có thể được ứng dụng trong sản xuất kính áp tròng thông minh có khả năng giám sát áp suất trong mắt ở bệnh nhân thiên đầu thống, hoặc để hỗ trợ các thiết bị y tế cấy ghép.

Mạch được này được chế tạo dựa trên vật liệu parylene, vốn là một vật liệu cách nhiệt thường được sử dụng để bọc bảo vệ các thiết bị điện. Không chỉ chịu được nhiệt độ cao, parylene còn có màu trong suốt, có tính tương hợp sinh học và rất mềm dẻo.

Công nghệ này cũng có thể được ứng dụng sản xuất quần áo thông minh có khả năng theo dõi thân nhiệt và các yếu tốc thể lực khác để sử dụng trong thể thao hay y tế.

Nhóm nghiên cứu cũng đang thử nghiệm việc gắn loại mạch siêu nhỏ này lên chất dẻo để chế tạo vỏ thông minh cho robot, hoặc chân tay giả cho người khuyết tật. Tuy nhiên, sẽ phải mất ít nhất 5 năm nữa thì công nghệ mạch siêu nhỏ mới sẵn sàng để đưa ra thị trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm thông tin về sản phẩm này trong Video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước