Dùng máy bay không người lái đối phó nạn săn trộm

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:42 GMT+7

Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới vừa đưa vào sử dụng máy bay không người lái để đối phó với nạn săn bắt bất hợp pháp.

Tại Nepal, nạn săn trộm động vật hoang dã là một vấn đề thách thức đối với chính quyền địa phương. Nhằm đối phó với vấn đề này, quỹ Bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) vừa đưa vào sử dụng một công cụ đặc biệt. Đó là những máy bay không người lái, với hy vọng chúng sẽ giúp ích trong việc bảo vệ những loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ bị biến mất.

‘ Loài tê giác một sừng ở Nepal. (Ảnh: Adventures Nepal)

Anh Madhav Khadka, nhân viên quỹ WWF Nepal cho biết: “Trên thiết bị bay này có gắn camera có thể vừa chụp hình vừa quay video. Nó mang đến góc nhìn từ trên không và ghi lại các hoạt động đang diễn ra bên dưới. Với sự giúp đỡ của máy bay không người lái, chúng tôi có thể phát hiện các hành vi phạm pháp và thực hiện biện pháp ngăn chặn kịp thời”.

Mỗi chiếc máy bay có sải cánh 2m và tầm bay 25km, có thể ở trên không 45 phút và bay ở độ cao tối đa 200m.

Các nhà bảo vệ động vật hy vọng cùng với các biện pháp truyền thống, công nghệ mới cũng sẽ góp phần trong việc đẩy lùi nạn săn bắn bất hợp pháp.

Ông Diwakar Chapagain, điều phối viên quỹ WWF Nepal nói: “Những kẻ tội phạm thường rất ranh ma, do đó chúng ta phải đi trước chúng. Không chỉ các biện pháp truyền thống như đi tuần tra, chúng ta còn cần sử dụng thêm công nghệ và trang thiết bị hiện đại, có tác dụng như một yếu tố ngăn chặn”.

Nhờ các biện pháp hiệu quả và quyết liệt, Nepal đang là một câu chuyện thành công hiếm hoi về hoạt động bảo tồn ở Nam Á. Năm 2012, chỉ có một con tê giác bị bắn chết tại vườn quốc gia Chitwan. Chính phủ nước này cũng đang lên kế hoạch tăng gấp đôi số lượng cá thể hổ trong tự nhiên vào năm 2022.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước