Máy tính bảng không thể thay thế laptop

Ngân Giang (Dịch)-Thứ ba, ngày 08/10/2013 06:38 GMT+7

 Rất nhiều dòng máy tính bảng mới ra mắt được giới thiệu là có thể tạo văn bản, thực hiện nhiều công việc đa nhiệm khác thay vì chỉ là thiết bị giải trí, tuy nhiên, thiết bị này vẫn chưa thể thay thế laptop.

Cuộc khảo sát mới đây của IDC cho thấy, 58,5% số người tham gia điều tra cho biết, họ mua máy tính bảng để thực hiện nhiều hoạt động giải trí khác bên cạnh laptop chứ việc mua máy tính bảng không phải là sự thay thế cho laptop.

ự khác biệt giữa 2 thiết bị công nghệ

Theo ông Tom Mainelli, một nhà phân tích của IDC, thế hệ trẻ có những cái nhìn khác nhau về điện thoại và máy tính bảng. Ông Tom Mainelli cho biết, chỉ có 8,7% người dùng tìm đến máy tính bảng như một thay thế cho laptop.

"Một tỷ lệ lớn người dùng vẫn còn nhận thấy giá trị của chiếc máy tính xách tay trong công việc của họ, đó là 1 loạt các ứng dụng cũng như dịch vụ mà chiếc laptop mang lại”, ông Mainelli cho biết.

"Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi nhận thấy có nhiều người đang có xu hướng làm việc trên máy tính bảng bởi sự tiện dụng và dễ di chuyển mà thiết bị này mang lại”, ông Mainelli cho biết thêm.

Giải thích cho nhận định trên, ông Mainelli cho biết, vừa qua, Amazon đã công bố hai dòng máy tính bảng Kindle Fire HDX mới, nhấn mạnh vào các tính năng kinh doanh đẳng cấp như hệ thống khách hàng VPN và phần cứng, phần mềm được mã hóa.



Xu hướng nền tảng dành cho điện thoại di động

IDC dự đoán, trong năm 2013, sẽ có khoảng 190 triệu máy tính bảng được phân phối tới các nhà bán lẻ, trong đó có khoảng một nửa chạy trên hệ điều hành di động Android và một nửa trên iOS và số lượng máy tính bảng sử dụng nền tảng Windows sẽ chiếm 1 tỷ lệ rất nhỏ.

Trong cuộc khảo sát mới được IDC tiến hành, 35% số người tham gia điều tra cho biết, họ đang sở hữu máy tính bảng chạy trên nền tảng iOS, 26,4% đang sử dụng máy tính bảng chạy chuẩn Android, 10% nói rằng, họ sở hữu máy tính bảng sử dụng nền tảng Android tùy chỉnh như Kindle Fire.

Ngoài ra, 9,4% người tham gia cho biết, họ đang sở hữu máy tính bảng Windows, 0,7% sở hữu máy tính bảng Windows RT. Hơn 14% nói họ không biết hệ điều hành trên máy tính bảng của họ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước