Nguyễn Hà Đông tiết lộ khả năng "tái sinh" Flappy Bird trên tạp chí Rolling Stone

LH (Dịch)-Thứ tư, ngày 12/03/2014 10:25 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, tác giả của trò chơi đình đám Flappy Bird cho biết, anh đang xem xét khả năng đưa Flappy Bird trở lại.

Từ khi quyết định gỡ bỏ trò chơi Flappy Bird khỏi các kho ứng dụng App Store và Google Play, Nguyễn Hà Đông - tác giả của trò chơi này khá kín tiếng. Trong ngày 11/3 vừa qua, Nguyễn Hà Đông đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên Rolling Stone. Tại đây, Nguyễn Hà Đông đã tiết lộ lý do chủ yếu dẫn tới quyết định gỡ bỏ trò chơi Flappy Bird cũng như những dự định mới của mình.

‘ Tác giả Nguyễn Hà Đông. (Ảnh: Rolling Stone)

Tháng trước, thông tin về Flappy Bird cũng như chủ nhân của trò chơi, Nguyễn Hà Đông, đã trở thành chủ đề được đưa ra bàn luận trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin. Trò chơi Flappy Bird được cho là mang lại cho anh doanh thu quảng cáo 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Trò chơi được tải lên App Store từ tháng 5/2013 nhưng nó chỉ thực sự được nói nhiều trong tháng 1/2014 khi nó dẫn đầu bảng danh sách các ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store.

Một kỷ lục khác chứng minh sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Flappy Bird là ngay sau khi tác giả Hà Đông tuyên bố sẽ gỡ bỏ trò chơi của mình sau 22 tiếng nữa, trên 2 cửa hàng ứng dụng trực tuyến là App Store và Google Play đã có tới hơn 10 triệu lượt tải trò chơi này.

Khi cơn sốt Flappy Bird lên đến đỉnh điểm và là chủ đề của giới truyền thông, Nguyễn Hà Đông bất ngờ gỡ bỏ tựa game. Theo tác giả, đây là cách để anh giảm bớt áp lực trong cuộc sống.

Nguyễn Hà Đông chia sẻ, lúc đầu, anh chỉ muốn tạo ra trò chơi để giúp mọi người thư giãn nhưng không nghĩ rằng, đó lại là trò chơi gây nghiện và làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người. Chỉ vì nghiện Flappy Bird, nhiều trẻ em đã xao nhãng học hành, một công nhân đã mất việc, một bà mẹ không thèm nói chuyện với cậu con trai… Đó chính là lý do khiến Hà Đông quyết định “khai tử” trò chơi này.

Theo Rolling Stone, mặc dù đã gỡ bỏ Flappy Bird nhưng tác giả của trò chơi này vẫn thu về hàng nghìn USD từ cơn sốt của trò chơi. Cũng theo Rolling Stone, thành công từ Flappy Bird đã giúp các game khác của Hà Đông như Shuriken Block và Super Ball Juggling xếp hạng cao tại các gian hàng ứng dụng nổi tiếng hiện nay.

“Tôi không thể quay lại cuộc sống như trước đây nhưng bây giờ, tôi thấy mọi thứ đã ổn”, Nguyễn Hà Đông tâm sự. Tác giả của trò chơi gây sốt Nguyễn Hà Đông Flappy Bird đang xem xét có nên “hồi sinh” trò chơi này trên các cửa hàng ứng dụng dành cho smartphone hay không và nếu trong trường hợp là có, tác giả sẽ gắn kèm cảnh báo "xin vui lòng nghỉ ngơi" để khuyến cáo người chơi.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Nguyễn Hà Đông cho biết, anh đang phát triển thêm ba trò chơi mới gồm: một trò chơi chưa được đặt tên trong đó nhân vật chính là một chàng cao bồi bắn súng, game cờ vua hành động mang tên "Chekonaut" và một trò chơi liên quan tới chuyện bay nhảy mang tên Kitty Jetpack. Theo kế hoạch, một trong những trò chơi trên sẽ được Nguyễn Hà Đông phát hành vào cuối tháng này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước