Robot có khả năng học hỏi và biểu lộ cảm xúc

Ngọc Phương-Chủ nhật, ngày 08/06/2014 06:00 GMT+7

Tập đoàn viễn thông Nhật Bản Softbank đang thử nghiệm trên thị trường loại robot có hình dáng giống con người, nhằm phục vụ các hộ gia đình và khắc phục tình trạng thiếu nguồn lao động đang ngày càng gia tăng tại đất nước có tỷ lệ già hóa cao nhất thế giới này.

Robot này có tên gọi là Pepper thuộc sở hữu của tập đoàn viễn thông Softbank, Nhật Bản.

‘ Giám đốc Điều hành Softbank Masayoshi Son giới thiệu robot Pepper. (Ảnh: AFP)

Robot Pepper được thiết kế có khả năng kết nối với điện thoại và mạng Internet đồng thời có thể làm nhiệm vụ của các y tá, nhân viên y tế và nhân viên bán hàng. Điều đặc biệt hơn, Pepper có khả năng học hỏi và biểu lộ cảm xúc. Giá tiền cho mỗi robot này là 1.900 USD.

Ông Kaname Hayashi, người tham gia dự án sản xuất robot Pepper cho biết: "Khi công nghệ được nâng cao và khả năng tính toán nhanh hơn, chúng ta có thể thực hiện các bước đầu tiên nhằm để đưa cảm xúc con người vào ứng dụng. Với ý tưởng đó, chúng tôi đã bắt đầu bán dòng sản phẩm này, về cơ bản, đây là thế hệ đầu tiên của dòng robot này".

Robot cũng được trang bị 25 cảm biến nhằm đảm bảo cho robot không vạ chạm hoặc làm thương bất cứ người nào đồng thời nó có thể hoạt động trong hơn 12 giờ trước khi cần phải sạc pin.

Với tất cả các đặc tính được cải tiến, robot đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Cô Hitomi Nishigaki, một khách hàng nói: “Robot có thể giúp chúng tôi giải trí và tôi cảm thấy rất thú vị về điều này. Tuy nhiên, nếu robot được cải tiến giống người thật quá, tôi cũng có chút e ngại”.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Nhật Bản, năm 2012, thị trường robot tại quốc gia này trị giá hơn 8 tỷ USD và được dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần trong năm 2020.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước