Sự trở lại ấn tượng của đĩa than

Lại Hoa-Chủ nhật, ngày 10/11/2013 04:00 GMT+7

 Xu hướng tải nhạc từ Internet đã xóa sổ đĩa CD nhạc trong thời gian qua. Tuy nhiên khó ai có thể tin được, xu hướng dùng đĩa than từ những thập niên trước đang quay trở lại, chỉ riêng doanh số bán tại Anh trong năm nay đã vượt mốc 700.000 đĩa.

Từ băng cát sét cho đến đĩa CD, tất cả đều đang dần biến mất khỏi thị trường, riêng đĩa than vẫn đang được sản xuất đều đặn. Thực tế, doanh số bán loại đĩa đặc biệt này đã tăng lên mốc kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua. Doanh số bán hàng tại Anh đã tăng gấp đôi trong năm nay và nhiều khả năng sẽ đạt mốc 700.000 đĩa vào dịp Noel này. Xưởng sản xuất đĩa nhạc The Vinyl Factory là một trong những xưởng lâu đời nhất tại Anh.

Ông Bob Baily, chuyên gia tư vấn, xưởng sản xuất đĩa nhạc The Vinyl Factory cho biết: "20 năm trước đã có người nói với tôi rằng nên tìm việc khác đi vì đĩa than đã hết thời với sự ra đời của đĩa CD. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này tôi vẫn làm nghề này. Chúng tôi có kế hoạch vẫn làm việc này trong 15 năm tới và tôi nghĩ nghề này sẽ còn sống sau đấy nữa”.

Theo khảo sát của BPI, tổ chức đại diện của các nhà phát hành nhạc tại Anh, những người hơn 30 tuổi là đối tượng mua đĩa nhiều nhất, đặc biệt nhờ có các nhóm nhạc như Arctic Monkeys và The Killers, một lượng fan hâm mộ đã quay trở lại với trào lưu này.

Ông Gennaro Castaldo, Giám đốc Truyền thông của BPI nói: "Họ đã khiến cho đĩa than trở nên thịnh hành trở lại. Tôi nghĩ các công ty phát hành nhạc đã nắm bắt xu hướng người tiêu dùng thích dùng đĩa than. Bên cạnh đó, các ban nhạc rất thích điều này, phát hành đĩa than từ lâu nay như một biểu tượng của thành công cho các nhóm nhạc rock vậy”.

Mặc dù thị phần của đĩa than chiếm một phần rất nhỏ trên thị trường, tuy nhiên, có vẻ như cái cũ vẫn có thể tìm chỗ đứng cạnh cái mới, công nghệ mới.

Ông Gennaro Castaldo cho biết thêm: "Bây giờ khi bạn mua một chiếc đĩa than, kèm theo đó sẽ là một mã điện tử để có thể tải nhạc từ trên mạng xuống nữa, như vậy người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn”.

Hai cái tên lớn trong ngành âm nhạc Anh là Elton John and David Bowie cũng phát hành song song đĩa than. Doanh số bán đĩa than hiện chiếm khoảng 0,8% trong tổng số album được bán ở Anh, 6 năm trước con số này chỉ là 0,1%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước