Thiết bị giúp người khiếm thị đọc sách

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 15:52 GMT+7

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa phát triển một thiết bị giúp người khiếm thị có thể đọc sách của người thường chứ không phải chữ nổi.

Thiết bị mới này có tên là Finger Reader (tạm dịch là ngón tay đọc sách). Thiết bị có hình dạng như một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay người dùng. Khi người đọc đặt ngón tay trên những dòng chữ của trang giấy, máy sẽ tự động đọc nội dung của văn bản nhờ một máy ảnh nhỏ có khả năng quét văn bản và hệ thống chuyển đổi văn bản thành dạng âm thanh.

‘ Để hoạt động hiệu quả, thiết bị này có gắn tín hiệu phản hồi, rung nhẹ khi ngón tay lệch khỏi dòng chữ hoặc nhận biết điểm bắt đầu và dòng cuối của văn bản.

Tuy nhiên, thiết bị này mới chỉ đọc được sách, báo, tạp chí và chưa thể đọc được trên màn hình máy tính.

Thiết bị này được xem là giúp người khiếm thị vượt qua được trở ngại ngôn ngữ, tìm kiếm thông tin và hòa nhập cuộc sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước