“Bóc mẽ” đủ chiêu lách luật của các hãng sữa

VTV-Thứ bảy, ngày 28/06/2014 13:59 GMT+7

Hôm nay (28/6) tròn một tuần quy định áp giá trần đối với sản phẩm sữa bột bán lẻ dành cho trẻ dưới 6 tuổi có hiệu lực.

Các gia đình có con nhỏ thở phào nhẹ nhõm vì giá sữa đã có thể được kiềm chế, giảm hoặc ít nhất không tăng giá nữa. Tuy nhiên, các phóng viên đã phát hiện ra rằng, nhiều hãng sữa đã có nhiều cách lách luật, không tuân thủ các quy định về áp trần giá sữa.

Vì sao giá sữa lại khó quản lý đến như vậy, dù đã được xếp là một trong những mặt hàng thiết yếu? Điều gì khiến cho các hãng sữa dễ dàng “làm mưa, làm gió” trên thị trường bao năm qua?

Để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi trên, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính tại trường quay Hà Nội và khách mời tại trường quay TP. HCM là Luật gia Phan Thị Việt Thu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP. HCM.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước