Bình Định: Gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết nặng

Nguyên Linh (Ban Thời sự), icon
06:47 ngày 03/11/2016

VTV.vn - Có đến 30% ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại Bình Định nhập viện trong tình trạng rất nặng như suy tim, gan, rối loạn đông máu.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, Bình Định là một trong những tỉnh ở khu vực miền Trung có số ca mắc sốt xuất huyết cao với gần 4.000 ca và đã có 1 người tử vong. Điều lo ngại hiện nay là nhiều ca nhập viện trong tình trạng rất nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa Bình Định đã khám và điều trị gần 2.500 ca sốt xuất huyết, tăng gần 200% so với năm 2015. Đáng lưu ý, có đến 30% ca bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng như suy tim, gan, rối loạn đông máu. Nhiều gia đình không hề nghĩ con mình sốt xuất huyết nên tự mua thuốc điều trị tại nhà và đến khi nặng thì mới nhập viện.

Ngành y tế tỉnh Bình Định đang tăng cường hoạt động của các "Nhóm điều trị bệnh sốt xuất huyết", "Đường dây nóng Chống dịch sốt xuất huyết" tại các đơn vị khám, chữa bệnh và tích cực xử lý các ổ dịch để hạn chế thấp nhất số ca mắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục