Ca ghép tế bào gốc trẻ em đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên

Bình An (VTV Huế), icon
02:46 ngày 09/01/2020

VTV.vn - Bệnh nhi là bé Nguyễn Ánh Hoàng, 4 tuổi. Sau 32 ngày ghép, sức khỏe bé đã tốt trở lại, các xét nghiệm máu đã phục hồi.

Bệnh nhi này bị ung thư nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Do đó, bệnh nhân cần phải điều trị hóa chất liều cao kèm ghép tế bào gốc tự thân mới có thể duy trì sự sống.

Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những tiến bộ vượt bậc của y học thế giới. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nan y được chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống. Ghép tủy tự thân là phương pháp thu hoạch tế bào gốc từ máu ngoại vi hoặc từ tủy xương của chính bản thân bệnh nhân sau khi bệnh ở giai đoạn ổn định. Bệnh nhân sẽ được điều trị hóa chất liều cao để loại bỏ các tế bào ác tính còn sót lại trong cơ thể, sau đó, truyền tế bào gốc đã bảo quản để phục hồi hệ thống tạo máu.

Ca ghép tế bào gốc này được tiến hành dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.HCM. Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trong nền y học nước nhà.

Thời gian tới, Bệnh viện TƯ Huế tiếp tục triển khai ghép tế bào gốc tự thân cho nhiều bệnh nhi hơn nữa và hướng tới ghép tủy đồng loại để cứu sống và mang lại niềm hi vọng cho các trẻ mắc bệnh ung thư.

Ca ghép tế bào giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo Ca ghép tế bào giác mạc sử dụng tế bào gốc đa năng nhân tạo Hơn 750 ca ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu thành công Hơn 750 ca ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu thành công 320 ca ghép tế bào gốc tạo máu đã được triển khai 320 ca ghép tế bào gốc tạo máu đã được triển khai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục