Châu Âu là khu vực đầu tiên ghi nhận 500.000 ca tử vong do COVID-19

Nhật Anh, icon
03:59 ngày 18/12/2020

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của AFP, châu Âu đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới vượt mốc 500.000 người tử vong do COVID-19.

Hình: AP.

Châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 500.069 ca tử vong, trong tổng số hơn 23 triệu ca mắc bệnh. Tiếp sau châu Âu, khu vực Bắc Mỹ hiện ghi nhận 466.619 ca tử vong do COVID-19, trong khi châu Á có 318.307 ca tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ gần 318.000 ca tử vong trong tổng số hơn 17.600.000 ca nhiễm.

Ngày hôm qua (17/12), Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar thông báo có gần 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đã sẵn sàng được phân phối trên toàn quốc ngay sau khi được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép.

Hiện một ban tư vấn của FDA đang cân nhắc độ an toàn và tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 do công ty Moderna sản xuất, sau đó FDA sẽ cân nhắc các kết luận của ban tư vấn và đưa ra quyết định cấp phép.

Trong bối cảnh các nước đặt mua lượng vaccine ngừa COVID-19 quá lớn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước giàu hỗ trợ các nước nghèo mua vaccine ngừa COVID-19.

Trên thế giới hiện ghi nhận tổng cộng hơn 75,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,6 triệu ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục