Dự luật giảm giá thuốc cho người cao tuổi ở Mỹ

Hoài Linh, icon
09:11 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Mỹ vừa công bố dự luật giảm giá thuốc cho người cao tuổi tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicare, cũng như những người trẻ hơn có bảo hiểm tư nhân.

Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ trao quyền cho Medicare thương lượng giá của 250 loại thuốc đắt nhất, trong đó có insulin. Các công ty dược phẩm từ chối thương lượng giảm giá thuốc hoặc có hành vi tăng giá thuốc có thể phải đối mặt với các khoản phạt nặng.

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế quốc gia hoạt động từ năm 1966 dưới sự giám sát của Cục An sinh Xã hội (SSA). Medicare hiện cung cấp bảo hiểm y tế cho khoảng 44 triệu người Mỹ, bao gồm người già 65 tuổi trở lên, người trẻ bị khuyết tật hoặc người mắc bệnh thận giai đoạn cuối và bệnh xơ cứng teo cơ bên (ALS). Kinh phí hoạt động của Medicare đến từ thuế thu nhập, phí bảo hiểm, phụ phí từ người thụ hưởng hoặc trích từ ngân sách quốc gia.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi có kế hoạch giới thiệu dự luật giảm giá thuốc và thúc đẩy để văn kiện này được thông qua tại Hạ viện.

Nếu dự luật nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng, dự luật về giá thuốc có thể sẽ được bổ sung vào dự luật ngân sách vào cuối năm nay.

Theo các số liệu thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2019, các nhà sản xuất dược phẩm ở Mỹ đã 37 lần tăng giá niêm yết thuốc, với mức tăng trung bình 5%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục