Gần 5% người từng mắc COVID-19 ở Ấn Độ tái dương tính với SARS CoV-2

Nhật Anh, icon
12:31 ngày 06/04/2021

VTV.vn - Một nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy: 4,5% số người từng mắc COVID-19 tại nước này lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hình minh họa: Al Jazeera

Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng miễn dịch bền vững sau khi con người đã có kháng thể do từng nhiễm bệnh hoặc do tiêm chủng vaccine. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học và Nhiễm trùng, dựa trên kết quả điều tra 1.300 người.

Theo định nghĩa của các nhà khoa học, tái nhiễm bệnh là việc một cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 2 lần xét nghiệm riêng biệt trong ít nhất 102 ngày, với một lần xét nghiệm âm tính ở giữa.

Kết luận của báo cáo cho rằng, tình hình tái lây nhiễm virus là đáng lo ngại bởi dữ liệu được thu thập chỉ trong vòng 8 tháng, và thực tế tỷ lệ này còn cao hơn nhiều. Tiến sĩ Samiran Panda, một trong các tác giả của nghiên cứu cho biết, điều đó lý giải tại sao điều quan trọng là mọi người phải áp dụng các biện pháp bảo vệ, cho dù đã từng bị lây nhiễm hay tiêm vaccine.

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai đang bùng phát tại Ấn Độ. Các chuyên gia về y tế công cộng lo ngại, đợt dịch mới này có thể còn tồi tệ hơn lần lây nhiễm đầu tiên, bất chấp chiến dịch tiêm chủng vaccine vẫn đang diễn ra tại Ấn Độ. Các tác giả khuyến cáo người dân vẫn phải duy trì các biện pháp phòng bệnh như giữ khoảng cách, vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang kể cả sau khi đã khỏi bệnh, bởi những hiểu biết của giới khoa học về tái lây nhiễm và miễn dịch với COVID-19 vẫn chưa thực sự đầy đủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục