Hà Lan giới thiệu phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua... tiếng hét

Nhật Anh, icon
04:51 ngày 07/03/2021

VTV.vn - Một nhà phát minh người Hà Lan đã đưa ra một sáng kiến xét nghiệm virus SARS-CoV-2 không cần dùng đến tăm bông để lấy mẫu, mà chỉ cần bệnh nhân hét lên.

Hình: The Independent

Theo đài Sputnik (Nga), thông thường, các nhân viên y tế sẽ dùng phương pháp truyền thống lấy dịch mũi họng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho bệnh nhân. Tuy nhiên, một số người cảm thấy khó chịu trong suốt quá trình này. Do đó, nhà phát minh người Hà Lan Peter Van Wees đã đưa ra một sáng kiến xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sáng tạo.

Trong một chiếc cabin kín được gọi là "buồng la hét", mọi người phải hét lên một tiếng nào đó để đẩy khí ra từ phổi của họ. Sau đó, một chiếc máy lọc không khí công nghiệp sẽ phân tích các hạt nhỏ bắn ra và báo cáo có virus SARS-CoV-2 hay không?

Hà Lan giới thiệu phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua... tiếng hét - Ảnh 1.

Trong buồng "la hét", máy lọc được cho là có thể phát hiện ra các giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

"Nếu bạn mắc COVID-19, khi la hét bạn sẽ phát tán ra hàng chục nghìn hạt có chứa virus SARS-CoV-2" - ông Van Wees nói.

Toàn bộ quá trình xét nghiệm này sẽ kéo dài không quá 3 phút.

Để kiểm nghiệm phương pháp xét nghiệm mới của mình, nhà phát minh đã đặt một chiếc buồng la hét ở ngoại ô Thủ đô Amsterdam cạnh một trung tâm y tế. Ông mời những người đã có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dùng thử và kiểm chứng cách này.

Hiện, các quan chức y tế Hà Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát minh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục