Một vụ nổ lớn xảy ra ở cơ sở xét nghiệm COVID-19 tại Hà Lan

Nhật Anh, icon
07:11 ngày 04/03/2021

VTV.vn - Một vụ nổ đã xảy ra ở trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại thị trấn Bovenkarpsel, Hà Lan. Cảnh sát cho biết không có thương vong trong vụ nổ.

Hình: Euronews

Cảnh sát Hà Lan tin rằng vụ nổ là hành động do con người gây ra.

Ông Menno Hartenberg, người phát ngôn cảnh sát, cho biết: Họ phát hiện "một vật hoặc ống kim loại nhỏ", dài khoảng 10 cm, được gắn vào một bên tường của trung tâm xét nghiệm. Tiếng động từ vụ nổ làm kinh động những người sống ở khu vực lân cận. Năm cửa sổ của trung tâm xét nghiệm bị phá hủy.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Một đội đặc nhiệm phá bom được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm dấu vết chất nổ có thể còn sót lại - hãng truyền hình địa phương NOS cho biết.

Một vụ nổ lớn xảy ra ở cơ sở xét nghiệm COVID-19 tại Hà Lan - Ảnh 1.

Vụ nổ tại một trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Hà Lan được coi là hành động có chủ đích. (Ảnh: AFP)

Trước đó, hồi đầu năm nay, một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở thị trấn Urk, nằm gần Bovenkarpsel, bị người biểu tình phóng hỏa nhằm phản đối lệnh phong tỏa của chính phủ.

Hà Lan hiện nằm vẫn đang áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21h tới 4h30 sáng hôm sau, dự kiến kéo dài đến 15/3. Đây là lần đầu tiên chính phủ nước này ban bố lệnh giới nghiêm từ sau Thế chiến 2. Lệnh giới nghiêm được đưa ra trong bối cảnh Hà Lan ghi nhận hơn 1,1 triệu ca mắc COVID-19 cùng gần 15.800 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục