Hải Dương: Một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại

Tuấn Bảo, icon
05:39 ngày 17/08/2018

VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương, một người đàn ông 66 tuổi ở thôn Cầu Quang, xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh vừa tử vong do mắc bệnh dại.

Hình minh họa

Khoảng 2 tháng trước, vào buổi tối, người đàn ông này xua đuổi một con chó ở trước cổng nhà không rõ của ai và đã bị chó cắn vào chân phải. Thế nhưng ông này không đi tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dại.

Cuối tháng 7, thấy trong người mệt mỏi, ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương khám và điều trị với các dấu hiệu: mệt mỏi, nặng chân tay, tê bì, đau nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nuốt nghẹn. Ông được theo dõi tai biến mạch máu não - viêm họng cấp do có tiền sử mắc cao huyết áp.

Ngày 2/8, ông được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với biểu hiện loạn thần, nói nhảm, nói ngọng; đau đầu; đờm nhiều, nôn khan tăng tiết và kích thích nhiều. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại. Do diễn biến nặng, gia đình đã xin được về và tử vong ngay sau đó.

Được biết vào tháng 6/2017 tại xã Bắc An, Thị xã Chí Linh cũng có một trường hợp tử vong vì bệnh dại. Bệnh dại không có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dại khi bị động vật chó mèo cắn là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục