Hàn Quốc gia nhập làn sóng tẩy chay thuốc lá điện tử

Hoài Linh, icon
09:31 ngày 25/10/2019

VTV.vn - Hàn Quốc đã khuyến cáo người dân nước này không nên sử dụng thuốc lá điện tử có mùi hương do những nguy cơ gây hại cho sức khỏe từ loại sản phẩm này.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, ông Park Neung-Hoo cho biết: Chính phủ cũng đã ban hành lệnh cấm thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử có mùi hương hay các dạng chất lỏng. Đồng thời cảnh báo những sản phẩm này có thể gây các bệnh nghiêm trọng liên quan đến phổi, hoặc thậm chí tử vong.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đặc biệt khuyến cáo không sử dụng thuốc lá điện tử đối với giới trẻ, phụ nữ mang thai, các bệnh nhân phổi và những người không hút thuốc. Theo đó, Bộ này khuyến nghị các giáo viên và các bậc phụ huynh giám sát chặt chẽ, ngăn chặn con em trong độ tuổi thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử. Đồng thời khuyến nghị những người sử dụng thuốc lá điện tử lưu ý các vấn đề sức khỏe, cần đến bệnh viện kiểm tra phổi thường xuyên.

Cùng với đó, giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo không nên tùy tiện thay linh kiện trong các thiết bị hút thuốc lá điện tử và các thành phần trong sản phẩm thuốc lá; cũng như không sử dụng các sản phẩm thuốc lá bán trên thị trường chợ đen.

Tại Hàn Quốc, trong tháng này xuất hiện 1 ca bệnh nghi liên quan đến thuốc lá điện tử. Bệnh nhân trước khi chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử là người nghiện thuốc lá điếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục