Hàng trăm người chết ở Iran vì uống cồn công nghiệp để chữa COVID-19

Nhật Anh, icon
12:04 ngày 28/03/2020

VTV.vn - Tin đồn thất thiệt và độc hại rằng uống methanol diệt được virus gây bệnh COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội ở Iran đã khiến hàng trăm người mất mạng, kể cả trẻ em.

Theo hãng tin AP, gần 300 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị tổn thương do uống cồn công nghiệp trên khắp cả nước. Tại Iran, việc uống rượu bị cấm nên người dân phải nhờ những tay buôn rượu lậu kém chất lượng.

"Nhiều thông tin cho rằng rượu có thể rửa và vệ sinh hệ thống tiêu hóa. Điều đó rất sai", Tiến sĩ Javad Amini Saman tại thành phố Kermanshah, nơi hàng chục người phải nhập viện do uống rượu khẳng định.

Trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện bịa đặt về một giáo viên ở Anh và nhiều người khác tự chữa khỏi COVID-19 bằng rượu whisky với mật ong. Ngoài ra, các khuyến cáo về việc rửa tay bằng nước sát khuẩn có cồn khiến nhiều người tự suy luận theo kiểu "như vậy thì uống cồn có thể diệt được virus trong cơ thể".

Trường hợp thương tâm đã xảy ra khiến một cậu bé 5 tuổi bị mù do cha mẹ ép uống methanol để chữa COVID-19. Các nhân viên y tế Iran đang khẩn cầu công chúng đừng uống cồn công nghiệp vì sợ virus SARS-CoV-2. Việc này khiến Iran phải đối mặt thêm với một nỗi lo nữa ngoài COVID-19, đó là ngộ độc rượu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Iran ghi nhận 32.332 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.379 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục