Miền Trung – Tây Nguyên: Số ca tử vong do sốt rét giảm 50%

Nguyên Linh (VTV8), icon
04:15 ngày 14/03/2016

VTV.vn - Theo báo cáo của Viện Sốt rét - ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, các chỉ số sốt rét cả nước năm 2015 so với cùng kỳ 2014 đều giảm mạnh.

Miền Trung – Tây Nguyên hiện là khu vực có số người số người mắc sốt rét nhiều nhất cả nước. Nhưng so với khu vực phía Nam và phía Bắc, đây lại là khu vực giảm mạnh tỷ lệ số người mắc sốt rét trong năm vừa qua.

Các chỉ số sốt rét cả nước năm 2015 so với cùng kỳ 2014 đều giảm mạnh: bệnh nhân sốt rét giảm gần 40%; sốt rét ác tính giảm hơn 56% và số ca tử vong do sốt rét giảm 50%. Đặc biệt là các chỉ số tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong năm ngoái giảm gần 50% so với 2014.

Mặc dù các chỉ số này đang giảm mạnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhưng số lượng ca bệnh vẫn chiếm tỷ lệ cao so với các khu vực khác. Đặc biệt, khí hậu ở đây thuận lợi cho bệnh sốt rét lưu hành và phát triển quanh năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục