Mỹ bắt người dọa phát tán virus SARS-CoV-2 để... cướp ngân hàng

Nhật Anh, icon
06:54 ngày 11/12/2020

VTV.vn - Một người đàn ông 51 tuổi tại bang Georgia Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có hành vi uy hiếp nhân viên ngân hàng rằng mình mắc COVID-19 để cướp tiền.

Nguồn: Văn phòng Cảnh sát hạt Clayton (Mỹ)

Người đàn ông này đã đến một ngân hàng địa phương tại thành phố Riverdale, sau đó đưa một mẩu giấy đe dọa nhân viên ngân hàng. Trong giấy, đối tượng này viết mình đang mắc COVID-19 và có thể phát tán virus SARS-CoV-2 cho họ nếu không được đưa tiền lấy từ két sắt.

Theo văn phòng cảnh sát địa phương, Crawley không đem theo vũ khí nhưng sử dụng tình trạng bệnh của mình để đe dọa.

Tuy nhiên, khi nhân viên gọi cảnh sát, Crawley bỏ chạy khỏi ngân hàng mà không lấy được đồng nào. Khi bị bắt tại nhà, người đàn ông 51 tuổi nói với cảnh sát rằng mình cố gắng cướp ngân hàng để có 2.000 USD chi trả các hóa đơn sinh hoạt. Theo Newsweek, người này đang bị giam giữ tại nhà tù quận Clayton và sẽ phải đối mặt các cáo buộc hình sự.

Các vụ tấn công, đe dọa lây lan virus SARS-CoV-2 theo hình thức như ho, khạc nhổ nước bọt tại nơi công cộng là tình trạng được ghi nhận tại nhiều nước, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Tại Anh, một người đàn ông 55 tuổi đã bị bắt trong lúc đang cố cạy cửa ô tô ở trung tâm thủ đô London. Khi bị cảnh sát phát hiện, Lewis đã phản ứng bằng cách đập vỡ chai rượu đang đặt trên mặt đất rồi lớn tiếng chửi bới, ho vào mặt cảnh sát và dọa lây truyền COVID-19 cho họ. Tuy nhiên, người này nhanh chóng bị khống chế và phải ngồi tù 6 tháng vì hành vi của mình.

Mỹ bắt người dọa phát tán virus SARS-CoV-2 để... cướp ngân hàng - Ảnh 1.

Một siêu thị tại Mỹ phải vứt đi toàn bộ số thực phẩm bị một phụ nữ đe dọa có COVID-19 ho vào. (Ảnh: Tampa Bay Times)

Trong khi đó cũng tại Mỹ, vào tháng 3 năm nay, một chuỗi siêu thị địa phương tại bang Pennsylvania đã phải đăng tải thông báo tiêu hủy gần như toàn bộ thực phẩm bán tại một chi nhánh. Nguyên nhân là do một phụ nữ 35 tuổi đã cố tình ho vào quầy thực phẩm và hét lên rằng mình đang nhiễm virus và sẽ lây cho mọi người xung quanh. Tổng số hàng hóa bị thiệt hại có giá trị lên tới 35.000 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục