Người dân Peru xếp hàng mua oxy cho bệnh nhân COVID-19

Nhật Anh, icon
06:26 ngày 04/02/2021

VTV.vn - Trong khi những người thân không may mắc COVID-19 đang gắng gượng từng hơi thở tại nhà, hàng trăm người Peru đã phải trắng đêm xếp hàng trên phố để mua khí oxy.

Hình: CNN

Hãng thông tấn AFP đưa tin: Trong bối cảnh làn sóng bùng phát COVID-19 thứ hai đang tấn công Peru, người dân đã không quản giá lạnh, mang them lều bạt, chăn hay tấm trải để chờ chực bên ngoài nhà máy sản xuất khí oxy Criogas ở thành phố cảng El Callao gần thủ đô Lima.

Hàng trăm bình dưỡng khí to bằng thân người lớn xếp thàng hàng dài bên ngoài nhà máy. Mỗi bình có ghi tên người mua. Sau đó, vào mỗi buổi sáng, nhân viên nhà máy Criogas sẽ đi rà soát danh sách chờ mua cũng như thông báo số lượng bình khí có thể nạp đầy trong ngày hôm đó.

Người dân Peru xếp hàng mua oxy cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí oxy tại một số quốc gia Nam Mỹ. (Ảnh: CNN)

Làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí oxy tại một số quốc gia Nam Mỹ. Khi bệnh viện quá tải, nhiều bệnh nhân COVID-19 phải tự điều trị ở nhà riêng và không may đã tử vong vì không thể mua dưỡng khí.

Cảnh sát được huy động đến kiểm soát đám đông người muốn mua khí oxy, ngăn chặn cảnh chen lấn hay mua bán trục lợi.

Peru là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực trong năm 2020. Hiện, quốc gia Nam Mỹ này cũng đang chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của các ca mắc COVID-19. Quốc gia có 33 triệu dân này đã ghi nhận 1,1 triệu ca nhiễm và trên 40.000 ca tử vong từ tháng 3/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục