Bang Madhya Pradesh cấm sử dụng oxy công nghiệp trong điều trị y tế

Nguyễn Mai, icon
01:07 ngày 17/09/2020

VTV.vn - Giới chức bang Madhya Pradesh, Ấn Độ vừa cấm sử dụng oxy công nghiệp để đối phó với sự thiếu hụt oxy trong điều trị y tế, sau khi bang Maharshtra ngừng cung cấp.

Bang Madhya Pradesh phải phụ thuộc vào nguồn cung oxy y tế từ bang Maharashtra để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Người đứng đầu ngành Y tế và Giáo dục bang Madhya Pradesh, ông Vishwas Sarang trả lời phỏng vấn kênh India Today TV rằng: "Đây là một phần trong kế hoạch ngắn hạn của chúng tôi vì nhu cầu trước mắt đang được giải quyết. Không có gì ngoại trừ việc nén khí oxy cần phải thay đổi để chuyển oxy dùng trong công nghiệp sang sử dụng trong điều trị y tế".

Giới chức y tế bang tuyên bố cho biết họ đã nhận được thêm 30 nghìn lít oxy từ nhà máy SAIL ở bang Chhattisgarh, vì vậy nhu cầu trước mắt đã được giải quyết. Hiện, giới chức bang đang giao đất cho một công ty ở Babai, nơi họ sẽ thành lập một nhà máy để sản xuất bình oxy chuyên dụng dùng trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp. Nhà máy mới dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 6/2021.

Theo tuyên bố của giới chức địa phương, bang Madhya Pradesh hiện có nguồn cung đảm bảo là 180 tấn oxy y tế, trong khi nhu cầu dao động trong khoảng 110 đến 120 tấn mỗi ngày.

Madhya Pradesh hiện có hơn 90.000 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2 và bang này đã chứng kiến ​​mức tăng cao nhất trong một ngày là 2.483 vào hôm thứ hai vừa qua. Trong 5 ngày qua, 2.000 ca mắc COVID-19 mới đã được báo cáo mỗi ngày.

Với những con số đang tăng lên, tiểu bang đang dự đoán trước một cuộc khủng hoảng y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục